Hải Phòng vận động 2 đối tượng giết người đầu thú

Hải Phòng vận động đối tượng giết người ra đầu thú

Công an Hải Phòng đã vận động được Trần Thanh Lâm, Bùi Tiến Hưng đầu thú sau khi gây ra cái chết của anh Đỗ Đức Hậu rạng sáng 4/4.
Theo Công an quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng), chiều 5/4, cơ quan công an đã vận động được hai đối tượng giết người ra đầu thú gồm Trần Thanh Lâm (tức “Lâm Sung”), sinh năm 1990, ở số 38 Hạ Lý, quận Hồng Bàng và Bùi Tiến Hưng, sinh năm 1991, ở số 37/185 đại lộ Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân (Hải Phòng).

Trước đó, vào lúc 3 giờ ngày 4/4, tại khu vực trước cửa số nhà 25/185 đại lộ Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, xảy ra vụ tử chiến giữa ba đối tượng mang dao, gậy. Hậu quả, Đỗ Đức Hậu, sinh năm 1987, ở số 17/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, thiệt mạng do bị nhiều nhát dao đâm.

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an quận Lê Chân và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an thành phố đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập lời khai nhân chứng và nhanh chóng làm rõ thủ phạm sát hại Hậu chính là Trần Thanh Lâm (tức “Lâm Sung”) là đệ tử và hàng xóm với Đỗ Đức Hậu.

Đồng phạm với Lâm là Bùi Tiến Hưng, sinh năm 1991, ở số 37/185 đại lộ Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, Hải Phòng. Sau khi gây án, Lâm và Hưng bắt taxi bỏ trốn. Do Lâm cũng bị trúng dao của Hậu nên trên đường đi chúng phải vào Bệnh viện Kiến An sơ cứu. Sau đó, hai tên này đã mượn xe máy của bạn tên Trần Ngọc Lưu, sinh năm 1986, ở số 3/74 Cát Cụt, quận Lê Chân chạy thẳng ra Quảng Ninh định tẩu thoát qua biên giới phía Bắc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định được đường đi và nơi ẩn náu của hai kẻ sát nhân, kịp thời vận động đầu thú.

Đáng chú ý, trọng án giết người nói trên chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ. Theo lời khai của Lâm và Hưng, tối 3/4, Đỗ Đức Hậu gọi điện nhờ Trần Thanh Lâm đi mua “hàng đá” cho Hậu sử dụng nhưng Lâm lẩn tránh. Sau đó, Hậu lại gọi điện hỏi mượn Lâm điện thoại di động. Thấy đàn em không đồng ý, Hậu nổi khùng phóng xe máy cùng hung khí tìm Trần Thanh Lâm "dằn mặt."

Công an quận Lê Chân đã tạm giam Trần Thanh Lâm và Bùi Tiến Hưng; đồng thời tạm giữ Đỗ Văn Thái và Trần Ngọc Lưu về hành vi không tố giác tội phạm, tiếp tục điều tra để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật./.

Đoàn Minh Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục