Hải Phòng xử 7 kẻ phá hủy trạm BTS của Viettel

Những kẻ phá hủy trạm phát sóng BTS của Viettel ở Hải Phòng đã phải nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.
Bảy tên quá khích đã có hành vi phá hủy trạm phát sóng BTS của Tổng Công ty Viễn thông quân đội (Viettel) ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã phải nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 4 năm tù giam.

Bảy bị cáo đều là người ở xã Quang Phục (Tiên Lãng) bị truy tố về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, theo điều 231, Bộ Luật hình sự.

Theo đó, Nguyễn Văn Hướng (57 tuổi) và Cao Khắc Thanh (54 tuổi) đều nhận mức án 4 năm tù; Nguyễn Văn Khắc (31 tuổi) và Mai Văn Tuấn (32 tuổi) mỗi tên 3 năm 9 tháng tù; Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi) 3 năm 6 tháng tù; phạt Cao Thị Miền (54 tuổi) 2 năm 9 tháng tù, Nguyễn Thị Thiết (25 tuổi) 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách 5 năm.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn phải bồi thường 141,1 triệu đồng thiệt hại vật chất cho Tổng Công ty viễn thông quân đội.

Trước tòa, Nguyễn Văn Hướng khai, do lo lắng trạm phát sóng BTS HPG074 của Chi nhánh kỹ thuật Hải Phòng (thuộc Viettel) đặt tại thôn Bình Huệ, xã Quang Phục sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên khoảng 20 giờ ngày 17/9/2008, Hướng đã kích động một số đối tượng ở trong xã gõ trống, la hét và cùng nhau xông vào phá trạm phát sóng BTS làm trạm bị hỏng hoàn toàn, không còn hoạt động được.

Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận do nhận thức về pháp luật còn hạn chế, lại bị một số đối tượng xấu tuyên truyền rằng sinh sống gần khu vực trạm BTS sẽ bị mắc bệnh… ung thư nên chúng đã cố ý phá hủy thiết bị trong trạm.

Phiên tòa do Tòa án quân sự khu vực 1 – Quân khu 3 tổ chức lưu động tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng vào sáng 21/10./.

Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục