Hai phụ nữ Philippines bị bắt cóc không rõ động cơ ở Iraq

Giới chức an ninh và quân sự Iraq ngày 7/7 cho biết 2 phụ nữ người Philippines đã bị bắt cóc trên tuyến đường từ thủ đô Baghdad tới thành phố Kirkuk nhiều dầu mỏ.
Hai phụ nữ Philippines bị bắt cóc không rõ động cơ ở Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Khaama Press)

Giới chức an ninh và quân sự Iraq ngày 7/7 cho biết 2 phụ nữ người Philippines đã bị bắt cóc trên tuyến đường từ thủ đô Baghdad tới thành phố Kirkuk nhiều dầu mỏ.

Những phụ nữ này đang đi cùng 3 người khác cũng mang quốc tịch Philippines tới Erbil, thủ phủ của khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq, thì xe ô tô của họ bi hỏng. Khi hai phụ nữ xuống xe, một nhóm đối tượng nam giới đi trên chiếc ô tô màu vàng đã khống chế, ép hai người lên xe và bỏ đi. Hiện chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc.

[Thủ tướng Iraq ra lệnh mở chiến dịch săn lùng các phần tử IS]

Các vụ bắt cóc và tấn công do các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gia tăng trong những tuần gần đây tại khu vực này. Ít nhất 8 nhân viên an ninh đã bị bắt cóc và sau đó bị các phần tử cực đoan giết hại cũng trên tuyến đường này hồi tháng trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục