Hai quả tên lửa rơi gần công ty dầu mỏ của Trung Quốc tại Iraq

Hai quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống gần một công ty dầu mỏ Trung Quốc ZhenHua ở khu vực Nahrawan ở phía Đông Nam Baghdad, nhưng không có thương vong.

Quân đội Iraq ngày 18/4 cho hay, hai quả tên lửa đã rơi xuống gần một công ty dầu mỏ của Trung Quốc tại thủ đô Baghdad.

Thông báo của quân đội Iraq nêu rõ: "Ngày 18/4, hai quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống gần một công ty dầu mỏ Trung Quốc ở khu vực Nahrawan ở phía Đông Nam Baghdad, nhưng không có thương vong."

Giới chức an ninh cho biết vụ tấn công chỉ gây thiệt hại nhỏ về vật chất. Các nhóm dân quân đã bắn tên lửa nhằm trả đũa cho một thương vụ làm ăn thất bại.

[Nhiều quả rocket rơi gần công ty dầu mỏ của Mỹ ở miền Nam Iraq]

Công ty dầu mỏ ZhenHua, thuộc tập đoàn vũ khí Norinco của Trung Quốc, hoạt động kinh doanh ở khu vực phía Đông Baghdad từ tháng 5/2018 theo một hợp đồng với Bộ Dầu mỏ Iraq.

Tuy nhiên, các quan chức an ninh Iraq từ chối xác nhận liệu công ty này có phải là mục tiêu của vụ tấn công trên hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục