Hải quân Ấn Độ cứu 30 thủy thủ tàu MV RAK Carier

Hải quân Ấn Độ đã cứu 30 thủy thủ tàu MV RAK Carrier mang cờ Panama bị chìm ngoài khơi cách cảng Mumbai khoảng 20 hải lý.
Ngày 4/8, Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã cứu 30 thủy thủ tàu MV RAK Carrier mang cờ Panama bị chìm ngoài khơi cách cảng Mumbai, miền Tây-Nam Ấn Độ khoảng 20 hải lý về phía Nam.

Các thủy thủ trên tầu gồm 21 người Indonesia, 6 người Jordan, 2 người Romania và một người Palestine.

Tầu MV RAK Carrier chở 60.054 tấn than đá từ cảng Lubuk Tutung của Indonesia trên đường tới cảng Dahej tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.

Các nhà chức trách Ấn Độ hiện lo ngại 290 tấn dầu nhiên liệu và 50 tấn dầu diesel chìm theo con tầu sẽ gây nguy cơ ô nhiềm môi trường ở khu vực ven biển của bang Maharashtra và Gujarat.

Lực lượng cảnh sát ven biển Ấn Độ đã triển khai tầu ICGS Samudra Prahari tới khu vực tầu đắm để kiểm soát khả năng dầu loang. Ban lãnh đạo cảng Mumbai cũng đã liên lạc với các chủ tầu MV RAK Carrier thảo luận việc hút dầu khỏi con tầu bị đắm này.

Ông Arkan Abdul Younis, thuyền trưởng người Jordan cho biết họ phát hiện có nước ở buồng máy vào 20 giờ ngày 3/8 và tới 6 giờ hôm sau bắt đầu cảm thấy phần đuôi tầu bắt đầu bị chìm. Tiếp đó, họ đã phát tín hiệu xin được trợ giúp sau đó một giờ./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục