Hải quân Ấn Độ đưa vào sử dụng ngư lôi tự chế tạo Varunastra

Ngư lôi chống ngầm Varunastra do Phòng Thí nghiệm Khoa học và công nghệ hải quân thuộc Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) phát triển cho Hải quân Ấn Độ.
Hải quân Ấn Độ đưa vào sử dụng ngư lôi tự chế tạo Varunastra ảnh 1Ngư lội Varunastra của Ấn Độ. (Nguồn: thehindu.com)

Tờ Business Standard đưa tin Hải quân Ấn Độ ngày 29/6 đã đưa vào sử dụng ngư lôi Varunastra do nước này tự chế tạo.

Đây là loại ngư lôi lần đầu tiên được ra mắt trong cuộc diễu binh nhân Ngày cộng hòa ở Rajpath diễn ra hồi đầu năm nay.

Ngư lôi chống ngầm trên do Phòng Thí nghiệm Khoa học và công nghệ hải quân thuộc Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) phát triển cho Hải quân Ấn Độ.

Có trọng lượng khoảng 1,25 tấn, ngư lôi này có thể mang theo lượng thuốc nổ khoảng 250 kg và có tốc độ khoảng 40 hải lý/giờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết New Delhi muốn xuất khẩu loại ngư lôi này và rằng ông đã có cuộc trao đổi với người đứng đầu lực lượng hải quân, Đô đốc Sunil Lanba về vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục