Hải quân Ấn Độ và Pháp tập trận chung ngoài khơi biển Goa

Báo the Indian Express số ra ngày 3/5 cho biết hải quân Ấn Độ và Pháp vừa kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày ở Varuna, ngoài khơi biển Goa, miền Tây Ấn Độ.
Hải quân Ấn Độ và Pháp tập trận chung ngoài khơi biển Goa ảnh 1Hải quân Ấn Độ và Pháp vừa kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày ở Varuna. (Nguồn: indiandefensenews.in)

Báo the Indian Express số ra ngày 3/5 cho biết hải quân Ấn Độ và Pháp vừa kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày ở Varuna, ngoài khơi biển Goa, miền Tây Ấn Độ.

Đây là cuộc tập trận chung thứ 14 giữa lực lượng hải quân hai nước, diễn ra từ ngày 23/4 - 2/5 với sự tham gia của các loại máy bay Pháp như máy bay chiến đấu Rafale-M, máy bay Etendard, máy bay cảnh báo sớm E2C Hawkeye, máy bay lên thẳng Dauphin, Alouette 3 và máy bay tuần tra trên biển Atlantique 2. Ngoài ra, tàu sân bay Charles de Gaulle, hai tàu khu trục Chevalier Paul và Jean de Vienne, tàu tiếp dầu Meuse của Pháp cũng tham gia cuộc tập trận.

Về phía Ấn Độ có sự tham gia của tàu sân bay INS Viraat, máy bay tiêm kích Sea Harrier, tàu khu trục INS Mumbai, tàu tàng hình INS Tarkash, tàu tên lửa dẫn đường INS Gomati, tàu tiếp dầu Deepak, tàu ngầm INS Shankul, tàu tấn công nhanh FAC và một số loại máy bay trinh sát, trực thăng.

Thủ hiến bang Goa Laxmikant Parsekar và Đại sứ Pháp tại Ấn Độ François Richier đã có mặt trên tàu sân bay Charles de Gaulle trong ngày cuối của cuộc tập trận.

Theo người phát ngôn Hải quân Ấn Độ, trong khuôn khổ cuộc tập trận, hai bên triển khai các hoạt động trên biển từ tàu sân bay, tác chiến tàu ngầm, ngăn chặn trên biển, phối hợp nhiều tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục