Lính Anh rời Iraq

Hải quân Anh kết thúc sứ mệnh huấn luyện ở Iraq

Theo người phát ngôn Chính phủ Iraq, sứ mệnh huấn luyện của hải quân Anh tại Iraq đã kết thúc và không còn binh sỹ Anh nào tại đây.
Ngày 22/5, người phát ngôn Chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh cho biết sứ mệnh huấn luyện của lực lượng hải quân Anh tại Iraq đã kết thúc và hiện không còn một binh sỹ Anh nào tại nước này.

Anh triển khai 46.000 binh sỹ tham gia cuộc chiến do Mỹ phát động tại Iraq năm 2003 và là nước đóng góp quân sự lớn thứ hai trong cuộc chiến này.

Các binh sỹ Anh đóng quân ở miền Nam Iraq, chủ yếu ở thành phố Basra cách thủ đô Baghdad 550km. Tổng cộng 179 quân nhân Anh đã thiệt mạng ở Iraq trong 8 năm qua.

Lực lượng Anh chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự tại Iraq vào tháng 4/2009 và rút phần lớn quân vào tháng Bảy cùng năm, nhưng Hải quân Hoàng gia Anh tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện các lực lượng Iraq bảo vệ lãnh hải và các cơ sở khai thác dầu mỏ ở ngoài khơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục