Hải quân Anh trấn áp nhóm người đi lậu trên tàu chở dầu của Liberia

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Anh đã đột kích một tàu chở dầu đăng ký của Liberia sau khi một nhóm người đi lậu theo tàu có ý đồ gây bạo loạn.
Hải quân Anh trấn áp nhóm người đi lậu trên tàu chở dầu của Liberia ảnh 1Tàu chở dầu Liberia từ xa. (Ảnh: DW)

Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Anh đã đột kích một tàu chở dầu đăng ký của Liberia sau khi một nhóm người đi lậu theo tàu có ý đồ gây bạo loạn.

Cuộc đột kích diễn ra ngày 25/10 trên Kênh đào Anh. Công ty Navios Tanker - đơn vị vận hành con tàu trên, cho biết đã có 7 người bị bắt giữ trong cuộc đột kích. Toàn bộ thủy thủ đều an toàn trong vụ việc.

[Hải quân Anh hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz]

Ngày 6/10, con tàu đã rời Lagos của Nigeria. Theo kế hoạch, con tàu này đến cảng Southampton vào sáng 25/10. Tuy nhiên, do xảy ra vụ việc, con tàu này đã cập cảng chậm hơn 1 ngày./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục