Hải quân Australia, Indonesia kết thúc tuần tra chung

Cuộc tuần tra chung trên biển giữa Hải quân Australia và Indonesia vừa kết thúc vào ngày 27/4 tại Darwin, Australia.
Cuộc tuần tra chung trên biển giữa Hải quân Australia và Indonesia vừa kết thúc ngày 27/4 tại Darwin, Australia.

Theo trang web chính thức của Đại sứ quán Australia tại Indonesia, cuộc tuần tra phối hợp về an ninh hàng hải lần thứ ba giữa Hải quân Australia và Indonesia (AUSINDO CORPAT 2012), được tiến hành bắt đầu từ ngày 16/4 ở Kupang, West Timor và sau đó tại vùng biển giữa hai nước từ ngày 19-27/4, với mục tiêu bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là chống đánh bắt cá bất hợp pháp.

Tàu tuần tra HMAS PIRIE lớp Armidale và một máy bay AP-3C Orion của Hải quân Australia, hai tàu chiến KRI KAKAP và  KRI TONGKOL và một máy bay CASA NC-212 của Hải quân Indonesia đã phối hợp tiến hành tuần tra chung, nhằm cải thiện an ninh hàng hải dọc theo các đường biên giới lãnh hải giữa hai nước được gọi Tuyến giám sát thực thi đánh bắt cá tạm thời (PFSEL) và Tuyến đáy biển Australia-Indonexia (AISBL) ở vùng biển lân cận đảo Ashmore.

Chỉ huy các lực lượng hải quân tham gia tuần tra chung, Trung tá Ken Watson và người đồng cấp Indonesia Arie Soedewo nói rằng công tác tuần tra phối hợp với sự kết hợp giữa tàu nổi và máy bay trinh sát đã giúp cả hai bên tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực, cải thiện thủ tục an ninh hàng hải thông qua phát triển thông tin liên lạc và chia sẻ thông tin kỹ thuật,.

Trung tá Ken Watson và người đồng cấp Indonesia Arie Soedewo  cũng cho biết hình thức hợp tác này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới./.

Việt Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục