Hai quan chức cao cấp của Afghanistan từ chức

Bộ trưởng Nội vụ và Giám đốc Cơ quan Tình báo Afghanistan xin từ chức vì không đảm bảo được an ninh cho Hội nghị hòa bình dân tộc.
Ngày 6/6, Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Hanif Atmar và Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Amrullah Saleh đã từ chức do không đảm bảo được an ninh cho Hội nghị hòa bình dân tộc ở Kabul hồi tuần trước. Hội nghị đã bị phiến quân tấn công ngay trong ngày khai mạc.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Afghanistan, Tổng thống Hamid Karzai đã chấp thuận đơn từ chức của hai quan chức này. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Munir Mangal sẽ tạm đảm nhận chức Bộ trưởng Nội vụ, và ông Ibrahim Spinzada sẽ là quyền Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Afghanistan.

Hội nghị hòa bình dân tộc của Afghanistan diễn ra trong ba ngày, với sự tham dự của khoảng 1.600 đại biểu chính giới và xã hội Afghanistan. Lễ khai mạc của hội nghị (2/6) đã bị phá hỏng bởi các vụ tấn công bằng rốckét do tàn quân Taliban tiến hành.

Mặc dù không gây thương vong, song vụ tấn công đã gây hoảng loạn trong dân chúng. Tổng thống Karzai khi đó đang đọc diễn văn khai mạc hội nghị.

Nhà chức trách Afghanistan cho biết đã tiêu diệt hai kẻ đánh bom liều chết và bắt giữ một tên khác. Hơn 10 phiến quân đã bị lực lượng an ninh Afghanistan bắt giữ sau đó.

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, bốn nhóm khủng bố liều chết đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công trong ba ngày diễn ra hội nghị hòa bình dân tộc.

Vài ngày trước khi diễn ra hội nghị, nhà chức trách nước này còn thu giữ được hàng trăm quả đạn cối và bom tự tạo của Taliban tại thủ đô Kabul và một số tỉnh lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục