Hải quân cứu ba ngư dân gặp nạn ở Trường Sa

3 ngư dân gặp nạn và bị thương sáng 6/10 trên khu vực biển quần đảo Trường Sa đã được lực lượng hải quân cứu giúp kịp thời.
Chiều 7/10, Thượng tá Ngô Mậu Bình - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng D Hải quân cho biết ba ngư dân trên chiếc tàu đánh bắt hải sản của đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị thương trong quá trình sửa chữa tàu hỏng máy, đã được Bộ chỉ huy Vùng D Hải quân điều tàu đến ứng cứu kịp thời, đưa đến điều trị tại bệnh xá trên đảo Nam Yết.

Sáng 6/10, tàu QNg - 96536 TS của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy tại khu vực biển gần đảo Sinh Tồn Đông, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Ba ngư dân gồm Nguyễn Trọng (25 tuổi), Phạm Văn Nam (19 tuổi) và Huỳnh Thành (39 tuổi) đã lặn xuống nước để sửa chữa. Bất ngờ chân vịt hoạt động trở lại, gây thương tích cho cả ba, trong đó, anh Nguyễn Trọng bị thương khá nặng tại nhiều bộ phận trên cơ thể: ngực, mông, đứt gân chân...

Nhận được tin, Bộ chỉ huy Vùng D Hải quân cử ngay tàu đến và đưa ba nạn nhân lên đảo Sinh Tồn Đông để bác sĩ tại đây sơ cứu. Trưa cùng ngày, tàu hải quân HQ21 đã chuyển họ về điều trị tại bệnh xá trên đảo Nam Yết.

Theo Thượng tá Ngô Mậu Bình, tình trạng thương tích của ba ngư dân nói trên đã qua hồi nguy kịch, tuy nhiên nạn nhân Nguyễn Trọng cần phải điều trị tích cực và có khả năng phải đưa về chữa trị ở đất liền. Hiện chiếc tàu QNg- 96536 TS của ngư dân vẫn neo đậu tại vùng biển đảo Sinh Tồn Đông.

Trước đó, ngày 2/10, lực lượng Vùng D Hải quân cũng đã điều động tàu lai kéo 2 chiếc tàu của tỉnh Phú Yên với 18 ngư dân về đất liền tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), sau khi tàu của họ bị hỏng máy trên vùng biển Trường Sa./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục