Hải quân Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật

Hải quân Đài Loan đã đẩy lui một cuộc tấn công giả định từ Trung Quốc Đại lục trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật tổ chức ở phía Nam hòn đảo này nhằm nêu bật khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Hải quân Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ảnh 1Hải quân Đài Loan diễn tập bắn đạn thật. (Nguồn: http://focustaiwan.tw)

Theo trang mạng Focustaiwan.tw, ngày 28/1, Hải quân Đài Loan (Trung Quốc) đã đẩy lui một cuộc tấn công giả định trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật tổ chức ở phía Nam hòn đảo này nhằm nêu bật khả năng sẵn sàng chiến đấu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vào tháng tới.

Cuộc diễn tập trên, được công khai với báo giới, diễn ra theo kịch bản một lực lượng đối địch đi trên một chiếc tàu đổ bộ vào cảng Cao Hùng và chiếm giữ một số cơ sở của cảng này.

Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 99 thuộc Hải quân Đài Loan được lệnh giành lại các cơ sở này và đã triển khai một máy bay không người lái để thu thập thông tin tình báo về khu vực bị chiếm đóng trước khi thực hành phản công.

Cùng lúc đó, các tay súng bắn tỉa của Hải quân cũng được triển khai để bắn vào các tòa nhà bị chiếm giữ và tiếp đó là một cuộc đột kích để đánh bại lực lượng đối phương. Ngoài ra, hai xe lội nước tấn công và một hệ thống rocket chống tăng nội địa cũng được huy động trong cuộc diễn tập này.

Hôm 27/1, Không quân và Lục quân Đài Loan cũng tiến hành cuộc diễn tập tương tự nhằm minh chứng khả năng sẵn sàng chiến đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục