Hải quân EU đề nghị LHQ cho phép chống buôn lậu vũ khí vào Libya

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini đã đề nghị HĐBA cho phép lực lượng hải quân EU tiến hành chiến dịch chống buôn lậu vũ khí vào Libya.
Hải quân EU đề nghị LHQ cho phép chống buôn lậu vũ khí vào Libya ảnh 1Người di cư trên vùng biển Libya. (Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi đưa tin, ngày 6/6, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép lực lượng hải quân EU tiến hành chiến dịch chống buôn lậu vũ khí vào Libya.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Mogherini nêu rõ: "Một lần nữa, chúng tôi đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cho phép Chiến dịch Sophia thực thi lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc tại các khu vực ngoài khơi Libya."

Theo quan chức này, nhiệm vụ của Chiến dịch Sophia sẽ giúp chính phủ đoàn kết dân tộc Libya do Liên hợp quốc hậu thuẫn ngăn chặn các nguồn cung cấp vũ khí từ bên ngoài cho các phiến quân ở quốc gia Bắc Phi này.

Bà Mogherini cũng bày tỏ hy vọng rằng các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ một lần nữa hành động để đảm bảo Địa Trung Hải trở thành một khu vực an toàn.

Được thành lập tại thủ đô Tripoli cách đây hơn 2 tháng, chính phủ đoàn kết dân tộc của Libya đang nỗ lực thống nhất các khu vực bị chia cắt và tiến tới nắm quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước.

Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya từ năm 2011, khi nổ ra cuộc chính biến tại quốc gia Bắc Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục