Hải quân Hoàng gia Malaysia triển khai tàu tham dự RIMPAC 2022

Tàu hải quân Hoàng gia Malaysia Kapal Diraja (KD) Lekir đã được triển khai tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022 dự kiến diễn ra tại quần đảo Hawaii, Mỹ.
Hải quân Hoàng gia Malaysia triển khai tàu tham dự RIMPAC 2022 ảnh 1Tàu hải quân Malaysia. (Nguồn: wikipedia.org)

Ngày 30/5, tàu hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) Kapal Diraja (KD) Lekir đã được triển khai tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022 dự kiến diễn ra tại quần đảo Hawaii, Mỹ.

Lễ triển khai tàu do Phó Đô đốc Datuk Abu Bakar Md Ajis của Hạm đội phía Tây chủ trì tại Cầu tàu Tác chiến, Căn cứ Hải quân Lumut.

Theo tuyên bố của Bộ phận Truyền thông Chiến lược của Bộ Chỉ huy Hạm đội phía Tây Lumut RMN, tàu KD Lekir dự kiến sẽ quay trở lại Lumut vào ngày 6/9 sau khi hoàn thành cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia lớn nhất do hải quân Mỹ tổ chức từ ngày 29/6-4/8.

[Hàn Quốc tham gia tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương]

Tàu KD Lekir sẽ do sỹ quan chỉ huy Mohd Asri Dasman đảm trách, với tổng hành trình di chuyển và tham gia tập trận trên biển là 99 ngày. 

Tuyên bố cho biết đây là lần thứ hai RMN tham gia cuộc tập trận kể từ lần ra mắt thành công đầu tiên năm 2018.

Sự tham gia của RMN trong cuộc tập trận cho thấy sự hợp tác và sẵn sàng của hải quân Hoàng gia Malaysia trong việc tăng cường ngoại giao quốc phòng ở cấp độ quốc tế.

RIMPAC 2022 sẽ có sự tham gia của lực lượng hải quân thuộc 28 quốc gia trên thế giới, bao gồm 41 tàu, 5 tàu ngầm, 150 máy bay và gần 25.000 binh sỹ.

Mục tiêu của cuộc tập trận năm nay là tập trung nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên thuộc RIMPAC trong tất cả các hoạt động quân sự, với chủ đề "Năng lực, Thích ứng, Đối tác."

Tuyên bố cho biết thêm rằng đây cũng là lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Malaysia thực hiện bắn tên lửa EXOCET MM40 trong ngày triển khai tham dự cuộc tập trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục