Hải quân Indonesia và Mỹ tiến hành tập trận chung

Hải quân Mỹ phái 830 lính thủy đánh bộ và tàu chiến USS Germantown, USS Vandegrift và USCG Waesche tham gia diễn tập.
Hải quân Indonesia và Mỹ ngày 30/5 đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung tại tỉnh Đông Java nhằm tăng cường quan hệ cũng như kỹ năng thực hiện các hoạt động quân sự giữa hải quân hai nước.

Cuộc diễn tập thường niên có tên gọi "Phối hợp huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển 2012" (CARAT 2012) sẽ kéo dài tám ngày tại vùng nước ngoài khơi các thành phố duyên hải Surabaya và Situbondo thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia.

Hải quân Mỹ phái 830 lính thủy đánh bộ và các tàu chiến USS Germantown (LSD-42), USS Vandegrift (FFG-48) và USCG Waesche tham gia cuộc diễn tập.

Hải quân nước chủ nhà Indonesia cũng cử trên 1.200 thủy quân lục chiến, các tàu KRI Diponegoro- 365, KRI Banjarmasin-592, KRI Sutedi Senoputra-378, nhiều trực thăng và máy bay cảnh giới tham gia cuộc diễn tập.

Theo Chuẩn Đô đốc Agung Pramono, Tư lệnh Hạm đội miền Đông của Hải quân Indonesia, lực lượng thủy quân lục chiến và thủy thủ đoàn sẽ diễn tập nhiều nội dung, bao gồm các chương trình trao đổi chuyên gia (SMEE) về y tế, hoạt động thông tin, kỹ thuật và các hội thảo chuyên đề nhằm tăng cường kỹ năng hoạt động của hải quân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục