Hải quân Iran bắt đầu cuộc tập trận quân sự tại biển Caspi

Đại tá Ahmad-Reza Baqeri - một chỉ huy của Hạm đội phương Bắc của Iran, cho biết ngày 3/7, lực lượng Hải quân Iran bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài 5 ngày trên biển Caspi.
Hải quân Iran bắt đầu cuộc tập trận quân sự tại biển Caspi ảnh 1Tàu cao tốc của hải quân Iran tham gia một cuộc tập trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, lực lượng Hải quân Iran đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự trên biển Caspi.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời Đại tá Ahmad-Reza Baqeri - một chỉ huy của Hạm đội phương Bắc của Iran, cho biết cuộc tập trận kéo dài 5 ngà​y, diễn ra tại một khu vực có diện tích 88.000km2 thuộc vùng biển phía Bắc Iran.

[Lãnh đạo Iran tuyên bố dành 300 triệu USD phát triển tên lửa]

Cuộc tập trận sẽ bao gồm những trận chiến với kẻ thù giả định, hoàn thiện các chiến thuật tác chiến cũng như những hoạt động chung có sự tham gia của các tàu, máy bay và nhiều đơn vị hoạt động ở vùng duyên hải và đường thủy cùng các đơn vị hậu cần.

Hạm đội phương Bắc của Iran tuyên bố mục đích cuộc tập trận này là để củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhằm thiết lập an ninh bền vững tại những vùng biển chiến lược và hợp tác với các nước láng giềng để nâng cao sự ổn định của các tuyến đường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục