Hải quân Iran thử thành công ngư lôi và tên lửa hành trình

Hải quân Iran đã thử thành công các loại ngư lôi và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển trong ngày thứ 5 của cuộc tập trận Mohammad Rasoulollah.
Hải quân Iran thử thành công ngư lôi và tên lửa hành trình ảnh 1Tên lửa tầm xa Noor của Iran. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 29/12, Hải quân Iran đã thử thành công các loại ngư lôi và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển trong ngày thứ 5 của cuộc tập trận quy mô lớn mang mật danh Mohammad Rasoulollah.

Trong cuộc tập trận diễn ở vùng biển Oman, miền Nam Iran, các trực thăng chống ngầm SH-3D của nước này đã bắn thử thành công một loại ngư lôi chống ngầm do Iran tự sản xuất.

Ngoài ra, Hải quân Iran cũng thành công trong việc bắn thử hai loại tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển Nasr (Chiến thắng) và Nour (Ánh sáng).

Cả hai loại tên lửa này đều bắn trúng các mục tiêu giả định trên biển.

Nour là tên lửa hành trình có tầm bắn 120km, đã được Hải quân Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nước này sử dụng nhiều lần trong các cuộc tập trận khác nhau.

Trong khi đó, tên lửa hành trình thông minh tầm ngắn Nasr có khả năng tiêu diệt các loại tàu có trọng tải đến 3.000 tấn và có thể được bắn từ các bệ phóng trên bờ, trên các loại tàu chiến khác nhau hoặc trang bị trên bằng trực thăng.

Cuộc tập trận quy mô lớn, với sự tham gia của các lực lượng hải, lục, không quân diễn ra từ ngày 25-31/12, kéo dài từ phía Đông eo biển Hormuz đến khu vực phía Nam Vịnh Aden, là dịp để Iran phô diễn sức mạnh quân sự và thử nghiệm các loại vũ khí mới.

Nhà nước Hồi giáo này cũng thường xuyên khẳng định sức mạnh quân sự của Tehran không đe dọa đến các quốc gia khác và tuyên bố học thuyết quân sự của nước này hoàn toàn mang tính phòng thủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục