Hải quân Italy cứu gần 2.400 người nhập cư bằng đường biển

Trong hai ngày cuối tuần qua, các lực lượng cứu hộ trên biển của Italy đã vớt được 2.372 người Bắc Phi tìm cách nhập cư vào châu Âu bằng đường biển.
Hải quân Italy cứu gần 2.400 người nhập cư bằng đường biển ảnh 1Thuyền chở người nhập cư trái phép được hải quân Italy phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Sicily. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Italy trích dẫn các nguồn tin của hải quân nước này cho hay trong hai ngày cuối tuần qua, các lực lượng cứu hộ trên biển của Italy đã vớt được 2.372 người Bắc Phi tìm cách nhập cư vào châu Âu bằng đường biển.

Những người được cứu này di chuyển trên nhiều con tàu cũ nát, chủ yếu nhổ neo ngoài khơi Lybia và đều hướng đến Italy, quốc gia châu Âu gần châu Phi nhất, với ước vọng sẽ được tị nạn tại các quốc gia thuộc EU.

Bộ Nội vụ Italy cho biết kể từ đầu năm, trong số 130.000 người nhập trái phép bằng đường biển từ Bắc Phi vào châu Âu, có đến 118.000 người được Italy cứu, tăng gấp đôi so với cả năm 2013.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cuối tháng 6/2014, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano đã cảnh báo rằng, số người tìm cách nhập cư vào châu Âu trong năm nay có thể sẽ đạt con số cao kỷ lục 200.000, chủ yếu do các biến động chính trị ở Bắc Phi và Trung Đông.

Mới đây, ông đã lên tiếng kêu gọi EU phải có chính sách hỗ trợ Italy trong chiến dịch tìm cứu người nhập cư trên biển mang tên "Mare Nostrum" mà chính phủ nước này thực hiện từ tháng 10 năm ngoái, sau hai vụ đắm tàu làm chết 400 người nhập cư trên biển Địa Trung Hải.

 

Hải quân Italy đưa ra con số trên sau khi các cơ quan về nhập cư và tị nạn quốc tế khẳng định đó có ít nhất 500 người nhập cư chết trên biển trong các vụ đắm tàu cuối tuần qua ở ngoài khơi Lybia, nâng tổng số người di cư từ Bắc Phi thiệt mạng trên biển trong các tai nạn kể từ đầu năm lên hơn 2.200 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục