Hải quân Italy giải cứu gần 5.000 người di cư trong 2 ngày

Gần 5.000 người di cư này đã xuất phát từ bờ biển Libya và được cứu ngay khi các tàu hải quân của Italy và Đức phát hiện các xuồng cao su và thuyền của họ đang lênh đênh trên biển.
Hải quân Italy giải cứu gần 5.000 người di cư trong 2 ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/12, gần 1.000 người di cư qua đường Địa Trung Hải đã được một tàu chở hàng của Na Uy đưa đến cảng Reggio Calabria, miền Nam Italy.

Những người này nằm trong số gần 5.000 người di cư đã được các tàu hải quân của Italy và Đức cứu ở ngoài khơi Libya trong 2 ngày qua.

Theo báo chí Italy, đây có thể là làn sóng mới nhất của người di cư từ Bắc Phi sang châu Âu bằng đường biển, sau khi tuyến đường từ Thổ Nhĩ Kỳ sang châu Âu qua ngả Hy Lạp trở nên khó đi lại hơn do điều kiện thời tiết mùa​ Đông quá khắc nghiệt.

Gần 5.000 người di cư này đã xuất phát từ bờ biển Libya và được cứu ngay khi các tàu hải quân của Italy và Đức phát hiện các xuồng cao su và thuyền của họ đang lênh đênh trên biển. Nhiều người di cư trong số này đã được đưa vào đất liền trong tình trạng kiệt sức và đau ốm.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, Italy đã cứu 140.000 người di cư qua đường Địa Trung Hải, ít hơn năm ngoái 10%. Hầu hết số người này xuất phát từ các cảng của Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục