Hải quân Italy giải cứu hàng nghìn thuyền nhân nhập cư trái phép

Lực lượng hải quân Italy giải cứu hơn 2.600 người nhập cư trái phép khi tìm kiếm những người nhập cư mới đổ bộ xuống bờ biển phía Nam Sicily (Italy) trong đêm.
Hải quân Italy giải cứu hàng nghìn thuyền nhân nhập cư trái phép ảnh 1Tàu của hải quân Italy chở người di cư trong một chiến dịch cứu hộ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Italy ngày 7/7 thông báo cuối tuần qua, lực lượng hải quân nước này giải cứu hơn 2.600 người nhập cư trái phép khi tìm kiếm những người nhập cư mới đổ bộ xuống bờ biển phía Nam Sicily (Italy) trong đêm.

Hải quân Italy đã chặn 7 tàu chở người nhập cư và tị nạn trái phép, chủ yếu từ các nước Eritrea, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan và Algeria. Với nỗ lực ngăn chặn những vụ đắm tàu của người nhập cư trái phép, hải quân Italy đã thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra và cứu hộ trên biển. Từ đầu năm nay, đã có hàng trăm người nhập cư trái phép thiệt mạng vì đắm tàu.

Italy là một trong những "cửa ngõ" chính của những người nhập cư trái phép và tị nạn từ các nước nghèo đói và bị xung đột hoành hành tại châu Phi và Trung Đông đến châu Âu.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Italy, trong năm 2013, có khoảng 43.000 trường hợp như vậy và con số đó đã tăng vọt lên tới hơn 68.000 người kể từ đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục