Hải quân Libya bắt giữ hơn 400 người nhập cư trái phép

Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã bắt giữ hơn 400 người nhập cư trái phép đang tìm đường vượt biên sang châu Âu.
Hải quân Libya bắt giữ hơn 400 người nhập cư trái phép ảnh 1Thuyền chở người nhập cư châu Phi. (Nguồn: AFP)

Giới chức Libya ngày 10/4 cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã bắt giữ hơn 400 người nhập cư trái phép đang tìm đường vượt biên sang châu Âu.

Theo người phát ngôn Hải quân Libya, trong hai ngày 9-10/4, nhà chức trách đã bắt giữ tổng cộng 5 thuyền chở người nhập cư, chủ yếu đến từ các nước khu vực Sừng châu Phi như Somalia, Eritrea, Ghana và Nigeria. Ngoài ra, Hải quân Libya cũng cứu được 78 người khi một trong các tàu nói trên bị chìm.

Libya được xem là điểm trung chuyển của các tàu chở người nhập cư tìm đường vào châu Âu. Từ quốc gia Bắc Phi nằm bên bờ Địa Trung Hải này, các tàu chở người tị nạn sẽ cập bến Malta hoặc đảo Lampedusa của Italy.

Chỉ rêng trong đầu tháng Tư này, nhà chức trách Italy đã giải cứu khoảng 4.000 người nhập cư trái phép.

Mỗi năm, có hàng chục nghìn người Bắc Phi tìm cách vượt biển để nhập cư vào Italy trên những con tàu cũ kỹ do các đường dây tội phạm tổ chức và hàng trăm người đã thiệt mạng trong các tai nạn trên biển.

Mới đây nhất, vào tháng 10/2013, hai vụ đắm tàu gần đảo Sicily của Italy đã khiến hơn 400 người tìm cách nhập cư trái phép thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục