Hải quân Maroc giải cứu gần 400 người di cư lênh đênh trên biển

Quân đội Hoàng gia Maroc cho biết Hải quân nước này đã giải cứu 397 người di cư khỏi các con thuyền cao su ở ngoài khơi bờ biển miền Bắc nước này.
Hải quân Maroc giải cứu gần 400 người di cư lênh đênh trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Hoàng gia Maroc ngày 28/10 cho biết Hải quân nước này đã giải cứu 397 người di cư ngoài khơi bờ biển miền Bắc nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, những người di cư đã được giải cứu khỏi các con thuyền cao su trên Địa Trung Hải và Đại Tây Dương từ ngày 27-29/10.

[Maroc trở thành điểm nóng của nạn đưa người di cư trái phép]

Sau khi được giải cứu, họ đã được đưa về các cảng ở miền Bắc Maroc, gồm Tangier, Al Hoceima , M'diq và Casablanca.

Trong những tháng gần đây, hoạt động di cư trái phép gia tăng đáng kể tại Maroc. Trong 8 tháng đầu năm 2018, các lực lượng an ninh nước này đã chặn đứng 54.000 âm mưu buôn bán người di cư trái phép vào châu Âu, cao hơn 15.000 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Cùng ngày, cảnh sát Maroc cho biết đã bắt giữ 26 đối tượng, trong đó có 12 người Algeria, liên quan đến mạng lưới tội phạm chuyên làm giả giấy tờ và tổ chức nhập cư trái phép vào Maroc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục