Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu trái phép từ Libya

Hải quân Mỹ đã bắt giữ tàu Morning Glory chở dầu thô từ một cảng miền Đông Libya hiện do phiến quân kiểm soát, sau khi tàu này thoát khỏi hải quân Libya.

Ngày 17/3, Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Mỹ đã bắt giữ tàu Morning Glory chở dầu thô từ một cảng miền Đông Libya hiện do phiến quân kiểm soát, sau khi tàu này thoát khỏi lực lượng Hải quân Libya.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân John Kirby cho biết chiến dịch bắt giữ tàu Morning Glory đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama phê chuẩn theo đề nghị của cả Libya và Cyprus.

Chiến dịch diễn ra vào sáng sớm 17/3 (sau 2h GMT), tại vùng biển quốc tế ở Đông Nam đảo Cyprus, với sự tham gia của hai tàu khu trục Mỹ là USS Roosevelt và USS Stout.

Các lực lượng của Mỹ đã xông lên tàu và giành quyền kiểm soát tàu. Không ai bị thương trong vụ việc này. Ông Kirby cho biết thêm rằng tàu Morning Glory sẽ được dẫn độ về một cảng của Libya.

Trong khi đó, phía Cypruscho biết đã huy động một số tàu lớn để giám sát lộ trình của tàu Morning Glory khi tàu này đi qua vùng biển quốc tế gần đảo Cyprus.

Chính quyền lâm thời Libya đã xác nhận kết quả của chiến dịch trên, đồng thời cho biết các thủy thủ trên tàu Morning Glory sẽ bị xét xử theo luật pháp Libya và luật pháp quốc tế.

Trước đó, tàu Morning Glory đã bị Hải quân Libya bắt giữ tại cảng al-Sidra, miền Tây Libya, hôm 11/3.

Trên tàu này được cho là đang chở khoảng 234.000 thùng dầu thô đánh cắp từ cảng Es Sider ở miền Đông Libya. Tuy nhiên, tàu đã trốn thoát và Libya đã đề nghị Mỹ tham gia truy bắt.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Cyprus đưa tin hai người Israel và một người Senegal đã bị cảnh sát Cyprus thẩm vấn ngày 15/3 vì bị tình nghi là đàm phán mua dầu thô của tàu Morning Glory.

Tuy nhiên, một tòa án của Cyprusđã không thể phát lệnh truy nã vì không có đủ bằng chứng cáo buộc các đối tượng này phạm tội trong vùng lãnh hải của Cyprus.

Tàu Morning Glory do một công ty có trụ sở tại Ai Cập điều hành, ban đầu mang cờ Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã hủy giấy phép đăng ký của tàu này từ ngày 12/3 với lý do tàu chở hàng lậu sau khi được phía Libya thông báo về vụ bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục