Hải quân Mỹ cáo buộc tàu Iran có hành động nguy hiểm

Hải quân Mỹ cho biết một tàu hải quân Iran đã có một hành động "mất an toàn và không chuyên nghiệp" với các tàu của nước này khi chiếu tia laser vào một chiếc máy bay trực thăng Marine Corps.
Hải quân Mỹ cáo buộc tàu Iran có hành động nguy hiểm ảnh 1Tàu hải quân Iran tham gia cuộc diễn tập quân sự Valayat-90 tại eo biển Hormuz. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Theo AFP, Hải quân Mỹ ngày 14/5 cho biết một tàu hải quân Iran đã có một hành động "mất an toàn và không chuyên nghiệp" với các tàu của nước này khi chiếu tia laser vào một chiếc máy bay trực thăng Marine Corps hộ tống.

Vụ việc này xảy ra ngày 13/6 khi tàu tấn công đổ bộ USS Bataan, tàu khu trục USS Cole và một tàu khác của Mỹ đang di chuyển trong vùng biển quốc tế trên eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hạm đội 5 thuộc Hải quân Mỹ, Trung tá Bill Urban nêu rõ: "Tàu Iran di chuyển song song với đội tàu Mỹ, rọi đèn vào tàu Cole. Chỉ ngay sau đó, tàu Iran chiếu tia laser vào trực thăng CH-53E hộ tống đội tàu."

Không chỉ vậy, trước khi rời đi, tàu Iran lại rọi đèn vào tàu Bataan và chỉ cách tàu này khoảng 800m.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hải quân, đây là hành động gây mất an toàn và không chuyên nghiệp do ánh sáng của tia laser.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng quan ngại về những sự việc ngoài khơi Iran và cáo buộc Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) và các tàu hải quân của Tehran tiến hành các cuộc diễn tập nguy hiểm xung quanh các tàu của Mỹ.

Tuy nhiên, phía Iran đã phản đối cáo buộc này và cho rằng các tàu của Mỹ có những hành động khiêu khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục