Hải quân Mỹ đang theo dõi chặt chẽ hành động của Iran tại vùng Vịnh

Mỹ theo dõi chặt chẽ hành vi của Iran tại vùng Vịnh; dự đoán về một "giai đoạn không chắc chắn" và mức độ cảnh giác ngày càng cao sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Hải quân Mỹ đang theo dõi chặt chẽ hành động của Iran tại vùng Vịnh ảnh 1Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson ngày 14/5 tuyên bố Hải quân nước này đang theo dõi chặt chẽ hành vi của Iran tại vùng Vịnh, đồng thời dự đoán về một "giai đoạn không chắc chắn" và mức độ cảnh giác ngày càng cao sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Phát biểu với báo giới sau khi thăm tàu sân bay George H.W. Bush ở ngoài khơi bang Virginia, nơi các binh sỹ Mỹ và Pháp đang tiến hành huấn luyện chung, ông Richardson nêu rõ: "Chúng ta đang bước vào một giai đoạn không chắc chắn, làm thế nào để cả thế giới phản ứng với diễn biến mới nhất này. Chúng ta phải luôn cảnh giác."

[Iran gửi thư lên LHQ cáo buộc Mỹ thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế]

Ông cho biết Hải quân Mỹ chưa thấy Iran có hành vi khiêu khích tại vùng Vịnh kể từ sau tuyên bố của Tổng thống Trump, nhưng vẫn đang theo dõi sát sao.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức), được ký dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, động thái khiến Washington vấp phải sự phản ứng từ các đồng minh châu Âu, khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu rơi vào trạng thái bất ổn và làm gia tăng nguy cơ xung đột tại Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục