Hải quân Mỹ đưa vào hoạt động tàu tác chiến ven biển mới LCS 14

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, tàu tác chiến ven biển (LCS) Manchester, với tên gọi khác là LCS 14, là chiếc LCS thứ 12 và là mẫu LCS biến thể thứ 7 gia nhập Hải quân.
Hải quân Mỹ đưa vào hoạt động tàu tác chiến ven biển mới LCS 14 ảnh 1Tàu LCS 14. (Nguồn: Naval News)

Theo Tân Hoa xã, Hải quân Mỹ ngày 26/5 đã đưa vào hoạt động tàu tác chiến ven biển (LCS) Manchester tại New Hampshire.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, chiến hạm mới này với tên gọi khác là LCS 14 là chiếc LCS thứ 12 và là mẫu LCS biến thể thứ 7 gia nhập Hải quân.

Tàu LCS mới dài 127m, rộng 31m, với 70 thủy thủ trên tàu, có thể vận hành với tốc độ lên tới 40 hải lý/giờ. Sau lễ hạ thủy, tàu sẽ tới cảng San Diego.

[Mỹ đưa tàu khu trục USS Milius tới Đông Á để phòng thủ tên lửa]

Theo Lầu Năm Góc, Hải quân Mỹ đã đặt hàng 29 tàu LCS cho hoạt động tác chiến ven biển.

Trong số này, 13 tàu đã được chuyển giao, 13 tàu đang ở trong các giai đoạn đóng và thử nghiệm khác nhau, và 3 tàu khác đang được chuẩn bị đưa vào sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục