Hải quân Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công mới nhất USS Indiana

Tàu có chiều dài 115m, sườn ngang của tàu là 10,3m với chân vịt chạy bằng điện hạt nhân cho phép tàu chạy với tốc độ 25 hải lý (46km/h).
Hải quân Mỹ hạ thủy tàu ngầm tấn công mới nhất USS Indiana ảnh 1Tàu USS Indiana. (Nguồn: floridatoday.com)

Ngày 29/9, Hải quân Mỹ đã cho hạ thủy tàu ngầm tấn công nhanh mới nhất USS Indiana SSN 789 ở tiểu bang Florida.

Đây là chiếc tàu ngầm thứ 16 thuộc lớp Virginia và là con tàu thứ 6, lô 3, được đưa vào hoạt động.

[Mỹ "hồi sinh" hạm đội hải quân then chốt thời Chiến tranh Lạnh]

Tàu có chiều dài 115m, sườn ngang của tàu là 10,3m với chân vịt chạy bằng điện hạt nhân cho phép tàu chạy với tốc độ 25 hải lý (46km/h). Với trọng lượng khoảng 7.800 tấn, nó có khả năng mang theo thủy thủ đoàn khoảng 130 binh sỹ.

Trong lịch sử đã có hai tàu chiến Mỹ được đặt tên theo bang Indiana. Chiếc đầu tiên là một thiết giáp hạm chiến đấu trong cuộc chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ, và chiếc thứ hai là một thiết giáp hạm chiến đấu tại mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục