Hải quân Mỹ lại giải cứu tàu Iran tại vùng Vịnh

Hải quân Mỹ lần thứ tư từ đầu năm nay đã giải cứu thêm 1 tàu cá Iran cùng thủy thủ đoàn 9 người khỏi nguy hiểm ở khu vực vùng Vịnh.
Theo AFP và Reuters, Hải quân Mỹ tuyên bố họ đã giải cứu một tàu đánh cá Iran khỏi nguy hiểm tại khu vực vùng Vịnh.

Đây là lần thứ tư hải quân Mỹ giải cứu tàu Iran kể từ đầu năm nay.

Trong một thông báo tối 31/1, Hạm đội 5 của Mỹ đóng tại Bahrain cho biết Nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã giải cứu một "tàu cá của Iran đang gặp nguy" cùng thủy thủ đoàn 9 người.

Nhóm Hải quân Mỹ đã được phép lên tàu Iran để sửa chữa động cơ cho phương tiện này.

Thông báo cũng cho biết sau khi chắc chắn tàu đã hoạt động bình thường, thủy thủ đoàn an toàn với số lương thực, nước uống và nhiên liệu đầy đủ, lực lượng Mỹ mới rời khỏi tàu Iran để trở lại tàu của mình.

Trước đó ngày 18/1, Hải quân Mỹ cũng đã giải cứu nhóm thủy thủ trên một tàu cá Iran gặp nạn tại Vịnh Oman.

Ngày 11/1, lực lượng này lại giải cứu sáu sáu thương thuyền của Iran đang nổi trôi trên mặt nước. Ngày 7/1, một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã giải cứu 13 ngư dân Iran bị cướp biển Somalia bắt cóc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục