Hải quân New Zealand-Mỹ kết thúc cuộc tập trận

Hải quân Hoàng gia New Zealand vừa kết thúc cuộc diễn tập chung đầu tiên mang tính bước ngoặt với Hải quân Mỹ kéo dài 1 tháng.
Theo tuyên bố của Hải quân Hoàng gia New Zealand ngày 13/5, hải quân nước này vừa kết thúc cuộc diễn tập chung đầu tiên mang tính bước ngoặt với Hải quân Mỹ, kéo dài một tháng tại khu vực các đảo quốc ở Thái Bình Dương.

Theo tuyên bố trên, tàu đa chức năng HMNZS Canterbury đã phối hợp với tàu vận tải đổ bộ USS Cleveland của Mỹ diễn tập trong khuôn khổ Chiến dịch Đối tác Thái Bình Dương, một cuộc diễn tập cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa đa quốc gia tại Tonga và Vanuatu.

Lực lượng quân y, kỹ sư, công binh và người nhái của New Zealand đã tiến hành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo trong 8.500 giờ tại các khu vực Niuatoputapu của Tonga và Espiritu Santo ở Vanuatu.

Hàng nghìn người dân địa phương đã được lực lượng của Mỹ, New Zealand, Canada và Australia chăm sóc răng miệng, khám và điều trị bệnh miễn phí.

Giới quan sát đánh giá đây là cuộc diễn tập mang tính "cột mốc" kể từ khi New Zealand tuyên bố là khu vực phi hạt nhân vào năm 1985, dẫn đến việc nước này cấm tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tiến vào lãnh hải của mình.

Sự kiện này từng gây bất đồng nghiêm trọng với Mỹ và dẫn đến việc New Zealand rút khỏi hiệp ước phòng thủ chung ANZUS với các đồng minh Mỹ và Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục