Hải quân Nga bị cáo buộc hai lần quấy rối tàu Phần Lan

Hải quân Nga bị cáo buộc đã hai lần quấy rối một tàu nghiên cứu môi trường của nhà nước Phần Lan tại vùng biển quốc tế gần Thụy Điển.
Hải quân Nga bị cáo buộc hai lần quấy rối tàu Phần Lan ảnh 1Tàu Hải quân Nga (Ảnh minh họa)

Theo Reuters, Viện Môi trường Phần Lan ngày 11/10 cho biết trong tháng Tám và tháng Chín, hải quân Nga đã hai lần quấy rối một tàu nghiên cứu môi trường của nhà nước Phần Lan tại vùng biển quốc tế gần Thụy Điển. 


Viện trên cho biết vào tháng Tám, tàu nghiên cứu của họ, chuyên phục vụ việc giám sát các điều kiện của biển Baltic, đang trên đường đi lấy mẫu vật từ một địa điểm thông thường thì bị một tàu hải quân Nga hai lần yêu cầu thay đổi hải trình qua radio. Tàu của Phần Lan đã phớt lờ yêu cầu này và sau đó đã phát hiện một tàu ngầm sát gần.

Còn vào tháng Chín, một trực thăng và một tàu quân sự của Nga đã đi ngang qua tàu của Phần Lan ở khoảng cách rất gần.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Helsinki hồi tháng Tám đã cáo buộc Nga xâm phạm không phận của Phần Lan ba lần trong chưa đầy một tuần./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục