Hải quân Nga đã tiến hành hạ thủy tàu trinh sát mới

Cuối năm 2014, tàu "Yuri Ivanov" sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga và được đưa vào biên chế của Hạm đội Phương Bắc.
Trang web của Hải quân Nga cho biết ngày 30/9, doanh nghiệp đóng tàu Nga tại St.Petersburg mang tên “Nhà máy đóng tàu phương Bắc” đã hạ thủy chiếc tàu đầu tiên của dự án 18280 "Yuri Ivanov" (số hiệu nhà máy 787) trước sự chứng kiến của Tư lệnh Hải quân Nga Alexandr Tatarinov và Tổng Giám đốc “Nhà máy đóng tàu phương Bắc” Alexandr Ushakov.

Theo tiến độ hiện tại, việc đóng tàu "Yuri Ivanov" sẽ được hoàn thành trên mặt nước. Còn đến cuối năm 2014, sau khi tiến hành tất cả các kiểm tra thử nghiệm, tàu sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga và được đưa vào biên chế của Hạm đội Phương Bắc.

Ngoài ra, “Nhà máy đóng tàu phương Bắc” đã có kế hoạch làm lễ lát đáy chiếc đầu tiên của lô sản xuất hàng loạt thuộc dự án 18280 (số hiệu 788) vào ngày 14/11 tới, mang tên “Ivan Khurs”./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục