Hải quân Nga sẽ có xe chiến đấu đổ bộ trên mọi địa hình

Đến năm 2050, lính thủy đánh bộ Nga sẽ nhận được xe chiến đấu đổ bộ hoạt động trên mọi địa hình, kể cả Bắc Cực.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, đến năm 2050, lính thủy đánh bộ Nga sẽ nhận được xe chiến đấu đổ bộ hoạt động trên mọi địa hình, kể cả Bắc Cực.

Thiếu tướng Alexander Kolpachenko, chỉ huy lực lượng ven biển Hải quân Nga nói với báo giới rằng trong năm 2014, lính thủy đánh bộ sẽ tiếp tục được trang bị các phương tiện kỹ thuật mới, đặc biệt "là các mẫu súng mới và phương tiện phục vụ chiến đấu, trong đó có áo giáp bơi Corsair-MP độc đáo".

Các lực lượng ven biển Nga còn chờ nhận tổ hợp vũ khí tên lửa robot, có khả năng tấn công mục tiêu trên không, dưới nước và ngoài vũ trụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục