Hải quân Nga sẽ diễn tập chung với Trung Quốc-Ấn Độ-Nhật Bản

Các cuộc diễn tập sẽ bao gồm các tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương, lực lượng bảo vệ bờ biển và trên không của hải quân.
Hải quân Nga sẽ diễn tập chung với Trung Quốc-Ấn Độ-Nhật Bản ảnh 1Tàu hải quân Nga. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputniknews.com, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ tham gia vào hàng chục cuộc diễn tập trong vòng 3 tháng tới, trong đó có các cuộc diễn tập chung với hải quân các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Thông tin này được người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương thuộc quân khu miền Đông, ông Vladimir Matveyev, thông báo ngày 31/5. Ông Matveyev cho biết: "Hôm nay bắt đầu giai đoạn huấn luyện mùa Hè của Hạm đội Thái Bình Dương."

[Các tàu ngầm Nga tăng cường hoạt động tuần tra tác chiến]

Theo người phát ngôn này, các cuộc diễn tập sẽ bao gồm các tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương, lực lượng bảo vệ bờ biển và trên không của hải quân. Các tàu chiến và tàu hộ tống sẽ tiếp tục tiến hành các sứ mệnh ở nước ngoài, trong đó có Địa Trung Hải.

Trong khi đó, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Vladimir Korolev, cho biết Hải quân Nga sẽ tổ chức hơn 30 cuộc diễn tập trong mùa Hè này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục