Hải quân Nga sẽ được trang bị các phương tiện mới

Theo Cục trưởng Cục tìm kiếm cứu hộ thuộc Hải quân Nga, trong 2013, Nga sẽ trang bị mới các tàu kéo và tàu cứu hộ cho các hạm đội.
Ngày 4/5, Cục trưởng Cục tìm kiếm cứu hộ thuộc Hải quân Nga, Đại tá Hải quân Damir Shaikhutdinov cho biết trong năm 2013, Nga sẽ trang bị mới các tàu kéo và tàu cứu hộ cho Hạm đội Baltic, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspian.

Cụ thể, Hạm đội Baltic sẽ được trang bị tàu cứu hộ Igor Belousov, tàu kéo Victor Kopecky và 4 tàu cứu hộ cỡ nhỏ, trong khi Hạm đội Biển Đen được trang bị 4 tàu cứu hộ cỡ nhỏ khác.

Ngoài 10 tàu trên, Nga sẽ trang bị mới cho Hạm đội Caspian một tàu kéo cứu hộ "SB-45" và theo kế hoạch trong năm 2014, Nga sẽ trang bị mới cho Hạm đội Biển Bắc một tàu kéo cứu hộ đóng tại Nhà máy đóng tàu Pella.

Theo Cục trưởng Shaikhutdinov, ngoài việc trang bị mới số tàu trên cho các hạm đội, Nga sẽ tiếp tục hiện đại hóa các loại tàu ngầm cứu hộ AS lớp Priz. Hiện Nga đã hoàn tất quá trình hiện đại hóa tàu ngầm cứu hộ cỡ nhỏ AS-26.

Ông Shaikhutdinov cho biết thêm Xưởng sửa chữa tàu Kanonersky ở St Petersburg cũng đã hoàn tất quá trình hiện đại hóa tàu ngầm cứu hộ AS-30. Trong thời gian tới, xưởng này sẽ tiếp tục hoàn tất việc nâng cấp thiết bị lặn cứu hộ AS-34 và AS-36./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục