Hải quan TPHCM phát hiện gần 2.800 sản phẩm giả mạo xuất xứ

Bên ngoài các kiện hàng dán giấy "Made in China" (xuất xứ Trung Quốc) để hưởng thuế suất ưu đãi. Thực tế bên trong toàn bộ nhãn mác đi liền sản phẩm đều ghi tên và địa chỉ đơn vị sản xuất Việt Nam.
Hải quan TPHCM phát hiện gần 2.800 sản phẩm giả mạo xuất xứ ảnh 1Container chứa hàng giả mạo xuất xứ ở Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 2/11, các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện 1 container hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc với trị giá gần 600 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, phát hiện vụ việc trên do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng bộ đội Biên phòng thành phố, tiến hành.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong container toàn bộ 2.780 sản phẩm gồm chăn, màn, gối, nệm với tổng số lượng 317 kiện carton, trọng lượng hơn 7 tấn, trị giá 591 triệu đồng.

[Hải quan Việt Nam chủ động hợp tác chống gian lận xuất xứ]

Tất cả đều được Công ty TNHH Cao su Talalay Viet Nam khai báo và cung cấp giấy chứng nhận là xuất xứ từ Trung Quốc để hưởng thuế suất ưu đãi. 

Bên ngoài các kiện hàng carton đều có dán giấy "Made in China" (xuất xứ từ Trung Quốc) để qua mặt cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, thực tế bên trong toàn bộ nhãn mác đi liền với sản phẩm đều ghi tên và địa chỉ đơn vị sản xuất là Việt Nam. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục