Hải quân Trung Quốc chuẩn bị đóng chiếc tàu sân bay thứ 2

Theo giới chức thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, một công ty tại địa phương đã giành được hợp đồng cung cấp cáp cho chiếc tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc chuẩn bị đóng chiếc tàu sân bay thứ 2 ảnh 1Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo giới chức thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, miền Nam Trung Quốc, một công ty tại địa phương này đã giành được hợp đồng cung cấp cáp cho chiếc tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường sức mạnh hải quân. Tuy nhiên, tin tức trực tuyến về động thái này đã nhanh chóng bị gỡ xuống.

Nhà chức trách thành phố Thường Châu nói trên một tài khoản mạng xã hội rằng trong năm 2015, thành phố này sẽ tập trung xúc tiến một số dự án lớn trong đó có "hợp đồng (cung cấp cáp) cho tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc mà Tập đoàn cáp Thượng Thượng Giang Tô giành được.”

Cuối tuần qua, trang Tin tức Thường Châu buổi tối cũng loan báo một thông tin tương tự, tuy nhiên, cả bài báo này lẫn bài đăng trên trang mạng Sina Weibo đều đã bị gỡ xuống không lâu sau khi đăng tải.

Các bài đăng này không cung cấp thông tin chi tiết nào về chiếc tàu sân bay thứ hai kể trên.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được mua lại của Ukraine thông qua một trung gian và được đưa vào hoạt động năm 2012, trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh tăng mạnh trong những năm gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục