Hải quân Trung Quốc đưa vào trang bị tàu huấn luyện 9.000 tấn

Hải quân Trung Quốc đã trang bị một tàu huấn luyện hải quân mới cho quân cảng Lữ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc đưa vào trang bị tàu huấn luyện 9.000 tấn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Hải quân Trung Quốc ngày 21/2 đã trang bị một tàu huấn luyện hải quân mới cho quân cảng Lữ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc.

Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 22/2 đưa tin, Tàu huấn luyện hải quân Thích Kế Quang mang số hiệu 83, dài 163 m và rộng 22 m, có lượng giãn nước 9.000 tấn và tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ.

Tàu này do Trung Quốc thiết kế và đóng, có khả năng chở hơn 400 binh lính hoặc sỹ quan hải quân tham gia huấn luyện ở vùng biển ngoài khơi và xa hơn, đồng thời có thể được sử dụng để giao lưu nước ngoài, cứu trợ khi có thảm họa hoặc thực hiện các hoạt động phi quân sự khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục