Hải quan Trung Quốc tăng kiểm tra hoa quả tươi nhập khẩu từ Mỹ

Cơ quan hải quan Trung Quốc trong thời gian gần đây đã đẩy mạnh việc kiểm tra mặt hàng hoa quả tươi nhập khẩu từ Mỹ tại nhiều khu vực cảng hàng hóa.
Hải quan Trung Quốc tăng kiểm tra hoa quả tươi nhập khẩu từ Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: syracuse.com)

Cơ quan hải quan Trung Quốc trong thời gian gần đây đã đẩy mạnh việc kiểm tra mặt hàng hoa quả tươi nhập khẩu từ Mỹ tại nhiều khu vực cảng hàng hóa.

Hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn tin của một số doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc cho biết từ tuần trước, Bắc Kinh đã cử đội ngũ các chuyên viên kiểm dịch tới nhiều cảng biển lớn ở Thượng Hải và Thâm Quyến để tiến hành kiểm tra tại chỗ mức độ an toàn và chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Nguồn tin tại Thượng Hải khẳng định cơ quan hải quan Trung Quốc đã khôi phục hoạt động kiểm tra từng mặt hàng hoa quả tươi nhập khẩu của Mỹ từ tháng 11/2017, trong khi trước đó, các thanh tra chỉ kiểm tra khoảng 30% mặt hàng hoa quả cập cảng.

[Bộ Thương mại Mỹ khẳng định Trung Quốc trợ giá nhôm xuất khẩu]

Theo một nguồn tin tại Thâm Quyến, kể từ ngày 30/4, tất cả các lô hàng hoa quả có xuất xứ từ Mỹ cập cảng Thâm Quyến phải lưu kho 7 ngày để kiểm dịch trước khi được cấp phép thông quan. Việc làm này khác hẳn so với trước đây khi hải quan Trung Quốc vẫn cho phép hàng hóa thông quan trong khi tiến hành kiểm dịch.

Hiện giới doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ bày tỏ quan ngại công tác kiểm dịch của Trung Quốc sẽ dẫn tới hậu quả dây chuyền là các doanh nghiệp Trung Quốc hủy đơn đặt hàng, người trồng trọt Mỹ buộc phải bán tháo hoa quả tại thị trường nội địa hoặc bán cho các nhà nhập khẩu khác như Canada, nhất là vào thời điểm mùa quả anh đào sắp đến.

Trung Quốc là nhà nhập khẩu anh đào tươi lớn thứ 3 của Mỹ với kim ngạch nhập khẩu lên tới 605 triệu USD trong năm 2017.

Hoa quả là một trong 128 sản phẩm của Mỹ mà Trung Quốc quyết định ngừng ưu đãi thuế, thay vào đó áp mức thuế 15%-25% từ ngày 2/4.

Quyết định này của Trung Quốc được xem là hành động "phản đòn" của Bắc Kinh trước việc Washington áp thuế nhập khẩu mới đối với các mặt hàng thép và nhôm, đồng thời áp đặt các khoản thuế bổ sung nhằm vào hàng hóa Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục