Hải quân Trung Quốc tập trên tàu sân bay tự chế

Hải quân Trung Quốc sẽ thực hiện bài tập cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay này cùng với các máy bay chiến đấu đa năng J-15.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin hôm 15/8, tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên của Trung Quốc đã rời nước này để tham gia diễn tập quân sự nhân kỉ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo CCTV, tàu sân bay Liêu Ninh đã rời cảng quân sự Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thông tin cho biết Hải quân Trung Quốc sẽ thực hiện bài tập cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay này cùng với các máy bay chiến đấu đa năng J-15.

Chiếc tàu sân bay này từng thuộc biên chế của hải quân Liên Xô trước đây với tên gọi Varyag, có chiều dài 304,5m và chiều rộng 37m với trọng lượng choán nước 58.500 tấn.

Sau khi được Trung Quốc mua lại từ Ukrainr chiếc tàu này phải trải qua một quá trình "tân trang" khá lâu.

Sau khi được chuyển giao cho Hải quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc hôm 25/9/2012, tàu Liêu Ninh đã tiến hành hàng loạt đợt chạy thử và các đợt thử nghiệm công nghệ, trong đó có thử nghiệm máy bay J-15 cất và hạ cánh trên tàu sân bay này

Hồi tháng Hai vừa qua, tàu Liêu Ninh đã rời xưởng đóng tàu Đại Liên để tới Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông ở miền Đông Trung Quốc. Trong hải trình này, tàu sân bay này đã trải qua các đợt thử nghiệm về hệ thống vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục