Hải quan Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế

Ngày 28/6, tại Brussels, Bỉ, đại diện cơ quan Hải quan Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) đã ký thỏa thuận hợp tác, trợ giúp lẫn nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) diễn ra tại trụ sở WCO ở Brussels, Bỉ, ngày 28/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hong Kong (Trung Quốc), ông Clement Cheung đã ký Thỏa thuận hợp tác và trợ giúp lẫn nhau giữa hải quan hai bên. Đây là thỏa thuận hợp tác thứ 18 mà Hải quan Việt Nam ký với các cơ quan hải quan trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan hải quan, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và các vi phạm pháp luật hải quan.

Ông Nguyễn Ngọc Túc cho biết thỏa thuận này là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong, đồng thời tin rằng, với cơ sở pháp lý này, sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bên sẽ được tăng cường trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu chung của WCO là tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo tuân thủ pháp luật hải quan của hai bên.

Về phần mình, Tổng cục trưởng Hải quan Hong Kong Clemen Chung cũng đánh giá cao việc ký kết thỏa thuận hợp tác và trợ giúp lẫn nhau với Hải quan Việt Nam.

Ông Chung nhấn mạnh đây là thỏa thuận hợp tác quốc tế thứ 21 mà Hải quan Hong Kong đã ký kết, đồng thời hy vọng, việc ký thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu cấp độ hợp tác mới giữa hai bên, tạo cơ hội cho công tác hải quan của hai bên trở nên hiệu quả hơn, mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn. Hong Kong là cửa ngõ quá cảnh đối với nhiều loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều của hai bên năm 2011 là 3,1 tỷ USD; năm 2012 là 4,7 tỷ USD; và 5 tháng đầu năm 2013 là 1,7 tỷ USD. Hải quan Hong Kong được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả nhất và gần như ngăn chặn được việc vận chuyển các chất ma túy, thực thi quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới.

Cũng nhân dịp này, tại trụ sở WCO, ông Nguyễn Ngọc Túc đã có các cuộc làm việc và tiếp xúc song phương với lãnh đạo Hải quan một số nước nhằm tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy hợp tác và trợ giúp lẫn nhau.

Tại buổi tiếp xúc với Tổng cục trưởng Hải quan Thụy Sĩ Rudolf Dietrich, hai bên nêu rõ từ tháng 6/2012, hợp tác giữa cơ quan Hải quan hai nước đã được tăng cường. Ông Dietrich cho biết Thụy Sĩ sẽ triển khai cam kết trong khuôn khổ WCO từ nguồn tài trợ NORAD về tăng cường quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp để hỗ trợ Việt Nam theo cách thức hiệu quả nhất.

Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Hải quan Nhà nước Kazakhstan Mazhit Yessenbayev, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam và Kazakhstan cùng với các đối tác Liên bang Nga, Belarus đang đàm phán một hiệp định liên quan tới quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, hai bên sẽ nỗ lực trong đàm phán để sớm đạt được sự thống nhất chung về các nội dung liên quan đến hải quan.

Trước đó, ngày 27/6, tại trụ sở WCO, Đoàn Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc dẫn đầu, đã dự phiên khai mạc Hội nghị của WCO. Bên cạnh các lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan Hải quan của 179 nước thành viên WCO, tham dự hội nghị còn có đại diện các tổ chức quốc tế quan trọng như Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Tổ chức Hàng Không dân dụng quốc tế (ICAO), Liên minh Bưu điện Quốc tế (UPU), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các tổ chức thành viên của Liên hợp quốc như UNOCHA, UNODC, UNCTAD..., đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB)…, các nhà tài trợ cho các chương trình cải cách hiện đại hóa hải quan và nhiều tổ chức liên chính phủ…./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục