Hai sàn chứng khoán bất ngờ bật dậy mạnh mẽ

Ngày 17/3, thị trường bật lên bất ngờ sau phiên giao dịch thận trọng của ngày hôm qua, dòng tiền lớn dường như đã được âm thầm nạp vào thị trường từ trước đó, cơn sóng ngầm tiền mặt âm ỉ, chờ thời điểm thích hợp là dâng lên.

Ngày 17/3, thị trường bật lên bất ngờ sau phiên giao dịch thận trọng của ngày hôm qua, dòng tiền lớn dường như đã được âm thầm nạp vào thị trường từ trước đó, cơn sóng ngầm tiền mặt âm ỉ, chờ thời điểm thích hợp là dâng lên.

Chuỗi ngày khởi sắc của thị trường chứng khoán Mỹ đã bị vùi dập bằng phiên chào tuần đêm qua với tâm lý đầy hoài nghi. Khi mà Hãng American Express chuyên cung cấp các loại thẻ hàng đầu tại Mỹ, cho biết tỷ lệ chủ thẻ bị vỡ nợ trong của 2 tăng 8,7%.

Trái lại, thị trường chứng khoán Việt Nam lại bừng sáng bằng một phiên tăng điểm ngoạn mục, VN-Index lên 8,4 điểm, ung dung thẳng tiến vào ngưỡng 263,2 điểm, khối lượng giao dịch thành công hoành tráng, xấp xỉ 22 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch có con số ấn tượng 422,004 tỷ đồng.

Sau những bước thăm dò trong đợt 1, các nhà đầu bắt đầu tung vào lệnh cầu với khối lượng tăng đột biến và các mức giá chào mua tăng dần tới hết biên độ cho phép trải đều trên hàng loạt các mã. Hàng vào tới đâu tiền thẩm thấu hết tới đó, trên bảng điện tử bên phía cột dư chào bán cứ đầy lại vơi, trong khi đó bên chào mua luôn trong tình trạng quá tải.

Sức cầu dần tạo thành mãnh lực lấn át tâm lý đẩy hàng của cả nhà đầu tư có tổ chức, lẫn nhà đầu tư cá nhân. Bằng chứng là lượng hàng cung ban đầu rất lớn khối lượng giao dịch tại các mã như DPM, SSI lên trên triệu cổ phiếu, STB cũng vượt 3 triệu cổ phiếu. Giải khớp lệnh liên tục chìm trong hai màu chủ đạo xanh và tím. Nhưng về cuối phiên bên bán đã dừng tay hẳn trên phần nhiều mã.

Tuy nhiên, các mã cổ phiếu từng được ưa chuộng như HPG, HSG, PVT, TAC, VNE lại có mức xả hàng rất lớn, dư chào bán đến cuối phiên vẫn còn tới hàng trăm triệu cổ phiếu. Có lẽ một số nhà đầu tư đã bằng lòng với mức lợi nhuận mong đợi và bây giờ là lúc họ hiện thực hoá nó bằng tiền mặt.

Các chứng chỉ quỹ cũng bị tháo bán trong phiên, cho dù thị trường đang cho thấy xu thế lạc quan.

Khan hàng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư quay ra dồn áp lực cầu lên sàn Hà Nội, khiến khối lượng cổ phiếu trao tay ở đây lên tới gần 15 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 268,858 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong phiên này là trong khi nhà đầu tư của ta say sưa mua vào thì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng ra với khối lượng rất lớn, chỉ riêng ba mã BCC, BTS, BVS họ cung vào thị trường trên 3 triệu cổ phiếu.

ACB là mã cổ phiếu được ưa chuộng nhất sàn với khối lượng khớp trong phiên xấp xỉ 3 triệu cổ phiếu, song, sức cung của mã này rất dồi dào, dư bán cuối phiên còn tới hàng trăm ngàn cổ phiếu. Chung cuộc HASTC-Index theo chân VN-Index tăng 3,32 điểm lên mức 93,57 điểm./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục