Hai sĩ tử “rởm” và vụ trộm điện thoại di động

Công an phường Mai Dịch cho biết đang xác định người bị hại để làm thủ tục trao trả những chiếc điện thoại di động đã bị hai đối tượng giả danh “sĩ tử” trộm cắp.
Ngày 10/7, công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang xác định người bị hại để làm thủ tục trao trả những chiếc điện thoại di động đã bị hai đối tượng giả danh “sĩ tử” trộm cắp.
 
Trước đó, chiều 9/7, công an phường phát hiện thấy hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi từ khu ký túc xá các trường văn hóa nghệ thuật ra.
 
Ban đầu hai đối tượng cho biết họ là thí sinh dự thi đại học Sân khấu điện ảnh. Nhưng khi kiểm tra hành chính hai “sĩ tử” này, tổ công tác thấy trên người các đối tượng có rất nhiều thẻ sim điện thoại nên đã yêu cầu về trụ sở công an phường làm rõ.
 
Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ rất nhiều điện thoại di động bị tháo sim trong chiếc cặp hai đối tượng mang theo. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng là Dương Anh Tuấn (sinh năm 1986) ở Sơn Tây và Nguyễn Duy Hùng (sinh năm 1988) ở Phú Thọ thừa nhận đã lấy trộm số điện thoại trên tại các ký túc xá thuộc khu vực quận Cầu Giấy.
 
Trước đó, Tuấn và Hùng biết nhau trên mạng và nảy sinh ý định trộm đồ của các thí sinh lên Hà Nội thi đại học. Họ đóng vai những sĩ tử đi thi, ngang nhiên vào từng phòng lấy trộm điện thoại của thí sinh và người nhà để hớ hênh.
 
Lấy được 7 chiếc điện thoại tại ký túc xá trường đại học Sư phạm 1, Tuấn và Hùng đã tẩu tán ngay được 3 cái với giá 700.000 đồng. Sau đó cả hai vào ký túc xá thuộc các trường văn hóa nghệ thuật Mai Dịch lấy tiếp 3 chiếc nữa thì bị phát hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục