Hai sinh viên đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán

Theo Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dư, Trưởng Ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 17, đề thi năm nay khó hơn mọi năm, nhưng có hai sinh viên đạt điểm tuyệt 30/30.

Theo Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dư, Trưởng Ban tổ chức kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 17, đề thi năm nay khó hơn mọi năm, nhưng có hai sinh viên đạt điểm tuyệt 30/30.

Kỳ thi Olympic Toán lần thứ 16 không có sinh viên đạt điểm tuyệt đối, ông Dư cho biết.

Hai sinh viên này là Nguyễn Trần Thuận, Đại học Sư phạm Vinh, ở môn đại số và Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ở môn giải tích.


Theo ông Dư, trình độ giữa các sinh viên của các trường tương đối đồng đều, sự chênh lệch về điểm số giữa các sinh viên là không đáng kể.

Ngày 19/4, lễ bế mạc kỳ thi này đã diễn ra tại trường Đại học Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình, với kết quả môn giải tích có 20 sinh viên đạt giải nhất, 39 sinh viên đạt giải nhì và 55 sinh viên đạt giải ba. Ở môn đại số có 19 sinh viên đạt giải nhất, 42 sinh viên đạt giải nhì và 56 sinh viên đạt giải ba.

Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 17 khai mạc từ ngày 17/4, với sự tham dự của gần 700 sinh viên đến từ 69 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Các sinh viên đã tham gia thi tài hai phần thi là giải tích và đại số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục