Hải tặc Somalia bắt cóc tàu chở dầu Arập Xêút

Hạm đội 5 của Mỹ thông báo, hôm qua, một tàu chở dầu cỡ lớn của Arập Xêút đã bị hải tặc Somalia tấn công, bắt giữ tại vùng biển phía Đông châu Phi.

Hạm đội 5 của Mỹ thông báo, hôm qua, một tàu chở dầu cỡ lớn của Arập Xêút đã bị hải tặc Somalia tấn công, bắt giữ tại vùng biển phía Đông châu Phi.

Tàu chở dầu Sirius Star, nặng 318.000 tấn, thuộc sở hữu của Công ty Saudi Aramco. Toàn bộ thủ thủy đoàn 25 thành viên mang quốc tịch Croatia, Anh, Ba Lan, Philippines và Arập Xêút bị bắt làm con tin.

Theo phát ngôn viên Hạm đội 5, chiếc tàu trên bị tấn công khi còn cách Mombasa, Kenya hơn 450 hải lý. 

Hải tặc thường xuyên tấn công các tàu thuyền ngoài khơi vùng biển Somalia, một trong các tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.

Văn phòng Hàng hải Quốc tế, cho biết từ đầu năm đến nay, ít nhất đã có 83 tàu bị tấn công tại khu vực này, trong đó bắt giữ 33 tàu. Hiện còn 12 tàu cùng hơn 200 thủy thủ vẫn bị hải tặc giam giữ.

Trước tình trạng trên, Hàn Quốc, Ấn Độ và một số nước châu Á khác đang xem xét việc điều tàu chiến đến vùng biển này. 

Nhằm đối phó nạn cướp biển đang ngày càng gia tăng và bảo vệ các tàu làm công tác cứu trợ nhân đạo qua lại vùng biển này, tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã phát động chiến dịch an ninh trên biển đầu tiên ở vùng biển Somalia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục