Hải tặc Somalia lại tấn công tàu qua vịnh Aden

Bốn tên cướp biển Somalia đã bắt giữ một tàu chở hàng MV Voc Daisy của Liberia cùng 21 thủy thủ người Philippines ở vịnh Aden.
Cướp biển đã bắt giữ một tàu chở hàng của Liberia cùng 21 thủy thủ người Philippines ở vịnh Aden sớm ngày 21/4.

Thông báo của Lực lượng hải quân Liên minh châu Âu (EU) ở vịnh Aden cho biết bốn tên cướp biển Somalia có vũ trang đã tấn công tàu MV Voc Daisy tại địa điểm cách cảng Salalah của Oman khoảng 352km về phía Đông. Tàu này đã kịp báo động trước khi thông tin liên lạc bị cắt đứt.

Tàu MV Voc Daisy treo cờ Panama, có chiều dài 183m, đang trên đường từ Các Tiểu vương quốc Arập tới một cảng chưa xác định ở khu vực kênh đào Suez, bị bắt giữ trước khi tiến vào "hành lang biển" được lực lượng hải quân bảo vệ tại vịnh Aden.

Đây là vụ tấn công thứ hai của hải tặc Somalia trong hai ngày qua. Trước đó một ngày, chúng đã bắt giữ 77 ngư dân Thái Lan trên ba tàu đánh bắt cá ngừ tại vùng biển phía Đông của Ấn Độ Dương, cách bờ biển Somalia khoảng 2.220km.

Trong một báo cáo công bố ngày 21/4, Cục Hải dương quốc tế (IMB) cho biết trong ba tháng đầu năm nay hải tặc đã thực hiện 67 vụ tấn công, giảm mạnh so với con số 102 vụ cùng kỳ năm ngoái.

Theo IMB, kết quả này có được là nhờ hoạt động hiệu quả của lực lượng hải quân quốc tế kết hợp với các biện pháp chống cướp biển của các hãng vận tải biển. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo cướp biển đã mở rộng địa bàn hoạt động từ vịnh Aden và phía Nam Biển Đỏ ra tới vùng biển ngoài khơi Kenya, Tanzania và đảo quốc Seychelles. Chúng thậm chí còn vươn tới vùng biển ngoài khơi Madagasca ở Ấn Độ Dương và Oman ở biển Arập.

Theo Tổ chức theo dõi hải dương Ecoterra, hiện nay các nhóm cướp biển Somalia đang bắt giữ 23 tàu nước ngoài cùng 384 thủy thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục