Hải tặc Somalia thả 4 ngư dân Thái Lan sau 5 năm giam giữ

Phái viên Liên hợp quốc tại Somalia xác nhận bốn ngư dân Thái Lan bị cướp biển Somalia giữ làm con tin gần năm năm qua đã được phóng thích.
Hải tặc Somalia thả 4 ngư dân Thái Lan sau 5 năm giam giữ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: European Union Naval Force)

Bốn ngư dân Thái Lan bị cướp biển Somalia giữ làm con tin gần năm năm qua đã được phóng thích. Phái viên Liên hợp quốc tại Somalia, Nicholas Kay, ngày 27/2 đã xác nhận và hoan nghênh việc phóng thích các con tin.

Bị bắt vào tháng 4/2010, đây là những con tin bị cướp biển Somalia bắt cóc và giam giữ lâu nhất. Bốn người Thái Lan nói trên đã được bàn giao cho những quan chức trong vùng Galmudug của Somalia.

Theo Liên hợp quốc, bốn người này là những người cuối cùng trong số 24 thuyền viên làm việc trên một tàu đánh cá của Đài Loan (Trung Quốc).

Chiếc tàu này bị cướp biển bắt cóc và chuyển đổi thành tàu mẹ phục vụ những hoạt động của hải tặc. Trong số 24 người bị bắt cóc, sáu người đã chết vì bệnh tật và 14 người khác đã được thả ra và giao cho giới chức hàng hải vào tháng 5/2011.

Cũng theo Liên hợp quốc, các nhóm hải tặc Somalia vẫn đang giam giữ 26 con tin khác, tất cả đều trên tàu FV Naham 3 mang cờ Oman bị cướp ở Ấn Độ Dương vào tháng 3/2012.

Hoạt động hải tặc ngoài khơi Somalia đã giảm từ lúc cao điểm vào năm 2011, thời điểm những toán cướp biển bắt giữ tới 28 tàu.

Sau khi tàu tuần tra hải quân quốc tế được triển khai và các công ty vận tải biển bắt đầu sử dụng nhân viên bảo vệ có vũ trang, những vụ cướp biển đã giảm mạnh. Không có vụ cướp nào được ghi nhận vào năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục