Hải tặc Somalia trả tự do cho tàu hàng Yemen

Đêm 2/12, hải tặc Somalia đã trả tự do cho một tàu hàng của Yemen, bị bắt giữ hồi tuần trước, sau khi các cuộc đàm phán giữa giới chức địa phương và bọn cướp biển đạt kết quả.

Đêm 2/12, hải tặc Somalia đã trả tự do cho một tàu hàng của Yemen, bị bắt giữ hồi tuần trước, sau khi các cuộc đàm phán giữa giới chức địa phương và bọn cướp biển đạt kết quả.

Phát biểu với phóng viên hãng Reuter ngày 3/12, một quan chức tỉnh Puntland ở miền Bắc Somalia xác nhận tàu hàng MV Amani của hãng vận tải biển Abu Talal (Yemen) đã rời Eyl, một làng chài nhỏ và cũng là một sào huyệt của hải tặc trên bờ biển Puntland, để trở về Yemen.

Thủy thủ đoàn gồm 7 thành viên, vẫn an toàn và không phải trả tiền chuộc.

Tàu MV Amani bị hải tặc bắt giữ ngày 25/11 khi đang chở hơn 500 tấn thép từ cảng Mukalla của Yemen tới đảo Socotra.

Bất chấp sự hiện diện của nhiều tàu chiến nước ngoài để bảo đảm an ninh tại vùng biển ngoài khơi Somalia, song từ đầu năm tới nay, hải tặc đã gây ra gần 100 vụ tấn công nhằm vào tàu bè qua lại nơi đây để đòi tiền chuộc. Hiện hải tặc còn giữ hơn 10 tàu, với gần 300 thủy thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục