Hai tập đoàn năng lượng lớn của Pháp, Anh sáp nhập

Tập đoàn sản xuất năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới EDF của Pháp ngày 24/9 đã ký thỏa thuận mua lại nhà sản xuất điện nguyên tử British Energy (BE) của Anh với giá 12,5 tỷ bảng.

Tập đoàn sản xuất năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới EDF của Pháp ngày 24/9 đã ký thỏa thuận mua lại nhà sản xuất điện nguyên tử British Energy (BE) của Anh với giá 12,5 tỷ bảng.

Theo phóng viên TTXVN tại London, thỏa thuận mua trên này không chỉ đem lại cho EDF quyền kiểm soát một số nhà máy điện hạt nhân hiện nay của Anh, mà còn tăng vai trò của EDF trong việc thực hiện các kế hoạch năng lượng của Chính phủ nước này.

Trong khi đó, việc bán BE đem lại một khoản tiền lớn để giúp khởi động các kế hoạch của Chính phủ Anh xây dựng một thế hệ mới những nhà máy điện nguyên tử.

BE nắm giữ 8 vị trí có nhà máy điện hạt nhân và 2 nhà máy điện chạy bằng than trên toàn Anh. Tập đoàn EDF đã đồng ý bán lại một số vị trí đất của BE cho các công ty E.ON (Anh) và RWE (Đức) để những công ty này xây dựng các nhà máy điện nguyên tử mới.

Bộ trưởng Kinh doanh Anh John Hutton cho biết những nhà máy điện hạt nhân mới có tầm quan trọng đặc biệt, bảo đảm nguồn cung cấp điện cho nước Anh, tăng cường an ninh năng lượng, giúp Anh tiến tới chấm dứt phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

EDF có kế hoạch xây 4 lò phản ứng hạt nhân mới ở Anh, với công suất tổng cộng tới 6,4 gW, đủ khả năng đáp ứng 13% tổng nhu cầu tiêu thụ điện của Anh tới đầu những năm 20 của thế kỷ này. Dự kiến lò phản ứng đầu tiên sẽ được vận hành vào năm 2017./. (TTXVN) -

Tin cùng chuyên mục