Hai tàu hải quân Nga đã cập cảng tại Manila của Philippines

Tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu chở dầu cỡ lớn Pechenga của Nga ngày 20/4 đã cập cảng tại Manila của Philippines, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị quốc gia Đông Nam Á này.
Hai tàu hải quân Nga đã cập cảng tại Manila của Philippines ảnh 1Tàu tuần dương tên lửa Varyag của Nga. (Nguồn: pravdareport.com)

Tàu tuần dương tên lửa Varyag và tàu chở dầu cỡ lớn Pechenga của Nga ngày 20/4 đã cập cảng tại Manila của Philippines, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị quốc gia Đông Nam Á này.

Giám đốc Văn phòng các vấn đề công cộng của Hải quân Philippines, Đại úy Lued Lincuna cho biết trong thời gian lưu lại Philippines 4 ngày, hai tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của lực lượng hải quân Nga sẽ tham gia một loạt hoạt động với lực lượng Hải quân Philippines.

Đây là lần thứ hai các tàu chiến Nga tới Philippines trong năm nay.

[Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên thăm tàu chiến Nga]

Trước đó, vào tháng Một vừa qua, tàu khu trục chống ngầm "Đô đốc Tributs" và tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma của lực lượng Hải quân Nga đã tới Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên thăm tàu khu trục chống ngầm "Đô đốc Tributs."

Chuyến thăm của hai tàu trên diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Philippines đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ với Nga. Ông Duterte dự kiến đến thăm Nga vào tháng 5 tới và ký kết với các nhà lãnh đạo Nga các thoả thuận về hợp tác quân sự và kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục